Xuân về Hồng Sọt

07:06 - Thứ Năm, 26/01/2023 Lượt xem: 5086 In bài viết

ĐBP - Những ngôi nhà sàn khang trang, vững chãi mọc lên san sát; đường bê tông nội bản phẳng lì, trải dài đến tận ngõ từng nhà. Cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu tung bay trong gió; trong mái nhà sàn, khúc nhạc xuân rộn ràng; những cánh đào phai bung mình khoe sắc… Xuân Quý Mão đang “gõ cửa” từng nhà của bản vùng cao Hồng Sọt, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng).

Người dân bản Hồng Sọt chăm sóc vườn cây ăn quả.

Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ rằng 5 năm trước Hồng Sọt vẫn là bản nghèo. Nhớ lại những năm còn nhiều gian khó, ông Lò Văn Tâm, trưởng bản Hồng Sọt chia sẻ: Trước đây, người dân trong bản trồng 1 vụ lúa, chủ yếu giống địa phương cho năng suất, chất lượng thấp. Những năm gần đây bà con mạnh dạn đưa giống lúa lai chất lượng cao vào gieo trồng. Tích cực chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả (xoài Đài loan, bưởi da xanh, nhãn và cây công nghiệp như cà phê, mắc ca). Đến nay, bản có 20ha cây cà phê, 7ha cây ăn quả, 41ha mắc ca ngoài ra gần 20ha lúa, cây rau màu, lạc, đỗ tương…

Không chỉ phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp theo chủ trương của huyện, bản còn chú trọng phát triển trồng rừng sản xuất. Toàn bản có trên 200ha rừng sản xuất (trong đó 98ha trồng năm 2016 đã đến tuổi thu hoạch). Tận dụng khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp, diện tích đồng cỏ rộng, người dân trong bản đã phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, bản có trên 100 con trâu, bò; trên 300 con lợn; trên 3.500 con gia cầm. Nhờ đó, thu nhập bình quân của bản đạt 30 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân có nhà kiên cố, có xe máy, ti vi, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Lò Văn Pản. Trước đây kinh tế gia đình anh Pản rất khó khăn, chỉ làm hơn 1.000m2 ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ, vì vậy cơm không đủ no, mặc không đủ ấm. Để vực dậy kinh tế gia đình, vợ chồng anh cố gắng bươn chải, làm đủ mọi việc từ gặt thuê, phụ hồ, bốc vác... Sau nhiều năm cố gắng đã dành dụm được chút vốn nho nhỏ, gia đình anh Pản quyết định đầu tư chăn nuôi lợn, mở rộng diện tích lúa, trồng cây cà phê.

Một góc bản Hồng Sọt hôm nay.

Anh Lò Văn Pản phấn khởi chia sẻ: Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động gia đình tôi đã không ngừng phấn đấu, tăng gia sản xuất; tích cực đưa giống mới vào chăn nuôi, sản xuất và chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, kinh tế gia đình trở lên khá giả hơn. Hiện gia đình đang nuôi hơn 50 con lợn thịt, 3.000m2 ao cá, kết hợp trồng 3ha cà phê. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập trên 150 triệu đồng. Đến nay, kinh tế gia đình khá giả hơn, xây được nhà khang trang, con cái học hành đến nơi đến chốn, tôi mừng lắm.

Kinh tế từng bước phát triển, người dân trong bản quan tâm tới sức khỏe, việc học tập của con em, 100% trẻ em dưới 6 tuổi ở Hồng Sọt được tiêm chủng đầy đủ. Ngoài ra, Ban lãnh đạo bản phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường học làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, 100% con em trong độ tuổi được đến trường. Cùng với đó, bản thành lập đội văn nghệ quần chúng, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh; duy trì và giữ vững danh hiệu bản văn hóa...

Trong không khí tràn đầy sức xuân, bên bếp lửa hồng những món ăn truyền thống đã được bà con Hồng Sọt chuẩn bị chu đáo để chào đón một mùa xuân an lành, yên vui, ấm áp…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top